Trút cơn hận tình

Thứ ba, 31/03/2015 10:35

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại TT Bến Quan (H. Vĩnh Linh, Quảng Trị), trong đó bị hại là anh H. (trú địa chỉ trên) bị chính tình cũ “xử” một trận “thừa sống  thiếu chết”, VKSND H. Vĩnh Linh đã truy tố ra xét xử 4 bị can gồm Võ Thị H. (1987), Võ Hồng H. (1995), Nguyễn Quang T. (1996) và Trần Ngọc H. (1995). Ngày 27-3-2015, TAND H. Vĩnh Linh đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên chỉ có 3 bị cáo hầu tòa, riêng Võ Thị H., được xác định là chủ mưu đã bỏ trốn khỏi địa phương, trước phiên xét xử một thời gian ngắn, nữ bị can này mới trở về nên sẽ được xét xử sau.

Trong vụ án này, các bị cáo đều có mối quan hệ ruột thịt, thân quen. Mặc dù bức xúc trước hành vi côn đồ, coi thường tính mạng của nhóm đối tượng gây án nhưng dư luận không đồng tình, thậm chí lên án lối nghĩ, cách sống của bị hại, là một phần nguyên nhân sâu xa dẫn đến bi kịch không những cho chính anh mà với những người phụ nữ đã bước vào đời anh ta. Khi vụ án mới xảy ra, nhiều người cho rằng đó là vụ đánh ghen ngược. Tại phiên tòa, thực hư nội tình đã được làm rõ.

Bị hại cho biết, trước khi đến với Võ Thị H., anh ta đã có gia đình. Vì muốn kiếm đứa con trai nên anh ta nối duyên với chị Võ Thị H., không hôn thú. Chiều chồng, vợ anh ta đồng ý mối quan hệ ngoài luồng này. Anh H. ngược xuôi lúc về với vợ, lúc săn sóc tình nhân. Sau một thời gian dài sống chung, chị Võ Thị H. đã sinh con trai. Tại phiên xét xử, bị hại khai được một thời gian mặn nồng thì tình nhân vào đánh ghen vợ, người vợ chịu không nổi nên hôn nhân của họ cũng tan. Giữa anh H. và tình nhân cũng xuất hiện nhiều mâu thuẫn, có lần chị H. tức giận nói cha đứa trẻ là người khác. Nhiều mối nghi ngờ và mâu thuẫn, duyên phận hai người đứt đoạn vào năm 2013. Ngang trái thay, sau đó anh H. lại nối duyên với một cô gái khác nhưng ở không xa cô tình nhân cũ. Ấm ức, uất hận, tủi phận, Võ Thị H. rủ người thân tìm anh H. để đánh. Đó là nguồn cơn dẫn đến vụ án khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.

3 bị cáo đứng ở vành móng ngựa thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Theo đó, 13 giờ 30 ngày 5-4-2014, Võ Thị H. rủ em trai là Võ Hồng H. đến nhà cha mẹ vợ mới của anh H. để tìm gây gổ. Sau một hồi đứng ngoài cổng chửi mắng với tình cũ, Võ Thị H. vẫn chưa hả giận nên đề xuất chặn đường để đánh. Võ Hồng H. gọi thêm bạn là Trần Ngọc H. và Nguyễn Quang T. để phụ đánh. Nhóm này chủ động tìm, chuẩn bị hung khí gậy, đá. 16 giờ 30 cùng ngày, anh H. chạy xe máy đi có việc thì bị nhóm của tình cũ chặn đánh. Anh H. ngã xuống, Võ Hồng H. xông đến đấm đá. Võ Thị H. cũng dùng gậy gỗ đập xe máy và đánh vào người tình cũ hăng nhất. Tiếp sức, Trần Ngọc H. dùng thanh sắt đánh vào vùng đầu đội mũ bảo hiểm của nạn nhân. Trần Ngọc H. và Nguyễn Quang T. còn đánh đá, Võ Hồng H. nhặt gậy đánh liên tiếp vùng vai và lưng của “anh rể hụt”.

Bị đánh một trận tơi bời, anh H. bất tỉnh rồi được đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế cứu chữa, đến ngày 11-4-2014 thì được xuất viện. Thương tích của anh H. được xác định: chấn thương ngực, đụng dập nhu mô phổi, gãy cung sau xương sườn V bên phải, gãy xương bả vai phải, gãy xương đốt 1 ngón 4 bàn tay phải. Tỷ lệ thương tích 20%.

Các bị cáo không nhận được lời đề nghị xem xét giảm án từ bị hại. Xét toàn diện vụ án, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, Tòa đã tuyên Võ Hồng H. 30 tháng tù; Trần Ngọc H. 24 tháng tù; riêng Nguyễn Quang T. 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng. Đối với Võ Thị H., sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ sớm đưa ra xét xử.

Bảo Hà